Liên quan đến vụ "Chủ tịch UBND xã bao che tội phạm?": Kỷ luật Đảng chủ tịch xã

Thứ hai, 17/02/2014 12:10

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh vụ việc ông Lê Trọng Nam, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó (H. Ia Pa, Gia Lai) có dấu hiệu bao che cho những đối tượng đánh bạc khi bị lực lượng CAX này bắt giữ. Ngày 16-2, ông Nay Thoan, Bí thư Huyện ủy Ia Pa xác nhận Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Lê Trọng Nam về những sai phạm trong công tác quản lý, thiếu trách nhiệm, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Khi thông tin việc ông Chủ tịch UBND Pờ Tó Lê Trọng Nam can thiệp, có hành vi bao che cho đối tượng vi phạm pháp luật đã khiến người dân địa phương rất bức xúc, bởi ổ bạc này tồn tại khá lâu gây mất ANTT trên địa bàn. Đã vậy, khi lực lượng CAX triệt phá ổ bạc trên, bắt giữ nhiều con bạc thì chính ông Nam lại can thiệp để thả một số đối tượng đánh bạc về nên dư luận địa phương cho rằng ông Nam đã nhận tiền "chung chi". Bất bình trước việc này, CA viên xã Pờ Tó là anh Ngô Văn Bình có đơn tố cáo hành vi bao che của ông Nam lên nhiều cấp, nhiều ngành.

Trước thông tin tố giác tội phạm của CA viên Ngô Văn Bình, CAH Ia Pa trực tiếp thụ lý điều tra vụ đánh bạc do CAX Pờ Tó đã bắt quả tang. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT CAH Ia Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về hành vi đánh bạc gồm: Sử Văn Hải (1958), Đỗ Trường Vũ (1990, cùng trú xã Amarơn, H. Ia Pa), Đinh Đức Vinh (1964), Trần Văn Tùng (1971), Bùi Thị Mỹ Hồng (1968, cùng trú xã Chư Răng, H. Ia Pa), Nguyễn Thị Xuyến (1963),  Nguyễn Thị Thêm (1973), Lê Thị Soan (1974), Nguyễn Thị Thủy (1973), Trần Việt Hùng (1968), Võ Thị Kim Hòa (1958), Trần Văn Toản (1965), Trần Văn Cảnh (1976), Trần Thị Hân (1977), Ngô Văn Nam (1979), Trần Thị Tuyết (1974), Ngô Thị Tâm (1970), Ngô Thị Lan (1974), Phạm Quang Vinh (1959), Trần Thị Hiền (1970), Nguyễn Văn Hưng (1960), Huỳnh Xuân Thọ (1963), Phạm Văn Hùng (1990, cùng trú xã Pờ Tó).

Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT CAH Ia Pa nêu rõ: "Đơn tố cáo đồng chí Lê Trọng Nam- Chủ tịch UBND xã Pờ Tó có hành vi bao che tội phạm là có cơ sở. Tuy nhiên, hành vi của đồng chí Lê Trọng Nam không cấu thành tội che giấu tội phạm". Còn theo báo cáo của Huyện ủy Ia Pa, việc chỉ đạo của ông Nam thực hiện không đúng quy trình về xử lý tin báo tội phạm, chỉ đạo tùy tiện, thiếu trách nhiệm, không đúng chức năng của người đứng đầu là Chủ tịch UBND xã vi phạm Điều 101 của Bộ luật Tố tụng hình sự về Tố giác và tin báo về tội phạm.

Văn bản liên quan đến sai phạm của ông Lê Trọng Nam.

Thế nhưng, qua tìm hiểu của chúng tôi, thì có 4/5 đồng chí CA tham gia triệt phá ổ bạc trên đều khẳng định: Sau khi bắt giữ được đối tượng Sử Văn Hải, đối tượng này tỏ ra ngoan cố không chịu ký vào biên bản vụ việc. Gọi điện xin ý kiến chỉ đạo của ông Lê Trọng Nam thì ông Nam bảo chỗ này là chỗ "nhạy cảm", ông Hải là chỗ quen biết nên thả cho về. Sau đó ông Nam nói lực lượng CAX tháo còng tay cho đối tượng để nói chuyện riêng với ông Hải. Không hiểu ông Hải và ông Nam đã nói gì nhưng sau đó ông Hải đồng ý ký vào biên bản. Đồng thời, sau đó, ông Nam có gặp trực tiếp và nói 5 cán bộ CAX trực tiếp bắt ổ bạc trên đừng báo cho huyện, ông Hải là chỗ "nhạy cảm, quen biết" nên chờ Trưởng CAX về xử phạt hành chính. "Vì CAX chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND xã nên rất khó cho chúng tôi", một CAX Pờ Tó cho biết.

Không chỉ "quen biết" với đối tượng đánh bạc mà qua tìm hiểu, chúng tôi còn biết Chủ tịch UBND xã Pờ Tó Lê Trọng Nam còn "giúp" người khác bán rừng trái phép. Theo kết luận điều tra của CA tỉnh Gia Lai, việc 717,9ha tại 5 tiểu khu 1146, 1148, 1149, 1151 và 1154 (gọi tắt là Khu 178) thuộc địa phận hành chính xã Pờ Tó bị phá, lấn chiếm lấy đất trồng cây nông nghiệp và dẫn đến rừng bị mất hoàn toàn và xảy ra việc chuyển nhượng, mua bán đất lâm nghiệp trái phép nhiều lượt người, thậm chí có sự tham gia của cán bộ cấp xã.

Hơn 717 ha rừng tại khu 178 bị chặt phá, sang nhượng trái phép
có sự tiếp tay của nhiều cán bộ.

Cụ thể, ông Lê Trọng Nam (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó) và ông Lê Xuân Điền (cán bộ địa chính xã Pờ Tó) đã ký xác nhận vào "Biên bản xác minh diện tích đất đang sử dụng không tranh chấp và hiện trạng đất đang sử dụng" để tạo điều kiện cho ông Phạm Văn Hùng sang nhượng trái phép 49,3ha đất lâm nghiệp của BQL rừng phòng hộ Ayun Pa cho Cty CP Mía đường- Nhiệt điện Gia Lai với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Cũng liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã có kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can là cán bộ và nguyên cán bộ BQL rừng phòng hộ Ayun Pa gồm: Trần Đình Thanh, Nay Nhót, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Minh Nông về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng.

Mặc dù trước những sai phạm quá rõ ràng, thế nhưng ông Lê Trọng Nam chỉ tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách. Tuy nhiên, qua làm việc, xác minh của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy H. Ia Pa cùng Ban thường vụ Huyện ủy Ia Pa tiến hành bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật  đối với ông Lê Trọng Nam là hình thức cảnh cáo.

Bài, ảnh: Minh Tân